Khởi tố kẻ tháo biển số xe máy đi cướp giật điện thoại

Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Tuấn (22 tuổi, trú xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.

Bị can Nguyễn Đình Tuấn. Ảnh: NTV. 

Trước đó, vào tháng 3-2021, người dân phản ánh lên công an huyện Thanh Chương về việc bị một người đàn ông lợi dụng đêm tối cướp điện thoại của phụ nữ trên đoạn vắng nhà dân quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương).

Nạn nhân là các phụ nữ chân yếu tay mềm không dám chống cự và đuổi bắt.

Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc xác minh, điều tra, bắt giữ được Tuấn. Công an thu giữ hai xe máy, hai điện thoại di động, hai máy tính bảng.

Bản thân Tuấn có tiền án về trộm xe máy, nghiện game online và khi cướp được tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài và chơi game.

Tuấn khai nhận, đêm 15-3, Tuấn tháo biển số xe máy rồi chạy xe đến quốc lộ 46 (đoạn qua eo Rú Nguộc, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) cướp giật được một chiếc điện thoại hiệu Vivo của một phụ nữ.

Đến đêm 26-3, Tuấn cũng tháo biển số xe máy chạy đến địa phận xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương) mai phục bên quốc lộ 46 rồi lao ra cướp điện thoại Samsung của một cô gái.

Ngoài ra, Tuấn còn thực hiện trót lọt ba vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm