Khởi tố kẻ tiêu thụ gần 100 xe gian

Xe máy bị trộm cắp được thu hồi trong một vụ án. Ảnh minh họa

Trước đó, tháng 10-2014, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Tĩnh lập chuyên án khám phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian. Qua đó, PC45 phối hợp cơ quan chức năng phát hiện Lê Ngọc Khương (37 tuổi, trú Vũ Quang) mua xe máy của Luân không có giấy tờ đăng ký xe. Mở rộng điều tra, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh bắt, khám xét nhà Luân, thu giữ 64 biển số xe máy, 17 biển số xe ô tô, ba giấy đăng ký xe máy và tám giấy chuyển tiền ra ngân hàng ở Hà Nội cùng nhiều tang vật liên quan.

Tuy nhiên, lúc đó Luân đã bỏ trốn cho đến ngày 30-11 mới đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.

Theo lời khai ban đầu, thời gian qua Luân đã mua của một người đàn ông tên Tuấn ở Hà Nội (chưa rõ họ và địa chỉ cụ thể) gần 100 xe máy nguồn gốc bất minh, không có giấy tờ. Luân bán xe rẻ nhất 3 triệu đồng, xe đắt nhất 50 triệu đồng tại “thị trường” Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Lào. Số tiền Luân giao dịch gửi ra qua ngân hàng cho Tuấn để mua xe gian là hơn 1,4 tỉ đồng. Tuấn gửi xe về Hà Tĩnh cho Luân qua xe khách chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh.

Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ được 25 xe máy và đang mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm