Khởi tố người giữ con tin khiến giám đốc Công an TP Hà Nội phải vào cuộc

Như vậy, sau ba ngày điều tra, Bình đã bị khởi tố vì cướp tài sản chứ không phải chỉ cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật như nhiều nhận định trước đó. Tại cơ quan công an, Bình thú nhận đã mua súng, dao và rình rập trước nhà nạn nhân của Bình nhiều lần. Vì vậy cơ quan điều tra thấy Bình đã có đủ yếu tố phạm vào tội cướp tài sản.

Sáng 16-9, Trần Thanh Bình đã dùng dao khống chế năm người tại căn hộ 401 nhà E6, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Người này dùng dao dọa đâm chết những người có mặt trong nhà nếu dám kêu cứu. Chủ nhà là bà Đỗ Thị Ánh Hồng trong quá trình giằng co với Bình đã bị thương ở tay… Chỉ đến khi Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trực tiếp vào thuyết phục thì Bình mới chịu đầu hàng.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm