Khởi tố nhóm đòi 'bảo kê' xe chở hàng vào chợ Long Hải

Ngày 9-10, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam nhóm bảo kê gồm Nguyễn Quang Thành, Chế Kim Khánh, Vy Minh Tùng, Nguyễn Hiếu Thảo và Nguyễn Hồ Đài Trâm để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-8, Công an thị trấn Long Hải phát hiện nhóm thanh niên, trong đó Chế Kim Khánh có hành vi đe dọa tài xế xe chở hàng vào chợ Long Hải lúc rạng sáng để đòi tiền bảo kê. Khánh sau đó bị bắt giữ.

Vụ việc được chuyển cho Công an huyện Long Điền điều tra làm rõ. Qua điều tra mở rộng, công an bắt giữ Thành cùng những nghi phạm khác.

Bước đầu các bị can khai nhận Thành là chủ mưu, rủ rê những người khác tham gia đe dọa, ép các tài xế ngoại tỉnh chở hải sản vào chợ Long Hải phải đưa tiền bảo kê bến bãi, mỗi xe 300.000 đồng. Nếu không đưa sẽ bị gây khó dễ, đập phá xe...

Các bị can cũng khai nhận thêm, rạng sáng 18-8, nhóm của Thành chặn xe một tài xế, có hành vi đe dọa, ép phải đưa 300.000 đồng. Lo sợ nên tài xế này đã phải đưa tiền cho nhóm Thành. Có tiền nhóm Thành cùng chia nhau, tổ chức ăn nhậu.

Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm