Khởi tố nhóm dùng hung khí đập phá trụ sở công an để cướp tang vật

Ngày 14-11, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đề điều tra đối với 5 người tham gia vụ đập phá trụ sở Công an xã Long Tân để cướp lại chiếc xe máy tang vật bị tạm giữ trong vụ vi phạm hành chính trước đó.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam các bị can đều đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Ngoài ra, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý về tội hủy hoại tài sản đối với các đối tượng này.

Các bị can bị trong vụ án này gồm Lê Cước (36 tuổi), Dương Tấn Dũng (24 tuổi), Trần Long (34 tuổi), Nguyễn Xuân Lĩnh (29 tuổi) và Ngô Văn Công (31 tuổi) - đều quê ở Phú Yên.

Các bị can bị bắt giữ. Ảnh: VH. 

Theo Công an Nhơn trạch, tối 2-11, Công an xã Long Tân tuần tra phòng, chống tội phạm trên tuyến đường Lý Tự Trọng thì phát hiện Lê Cước điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa về trụ sở Công an xã để tiếp tục lập hồ sơ, xử lý.

Lê Cước về phòng trọ, gọi thêm Dũng, Long, Lĩnh và Công mang theo hung khí kéo đến Công an xã Long Tân đòi xe. Họ dùng hung khí đe dọa, rượt đánh một cán bộ công an viên đang trực, đập phá, làm hư hỏng 5 cửa kính, 1 màn hình máy tính, 1 cây quạt, 1 xe máy trong trụ sở công an, rồi lấy chiếc xe máy của Lê Cước đưa về phòng trọ cất giấu.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nhơn Trạch đã vào cuộc điều tra, lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo Công an huyện Nhơn Trạch, các bị can đều là công nhân làm công trình trên địa bàn. Cả nhóm đã ăn nhậu, khi nghe bạn gọi là kéo nhau đi gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm