Khởi tố nhóm trộm chó gây chết ba người truy đuổi ở Củ Chi

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm nghi can trộm chó gây chết ba người xảy ra vào chiều tối 14-6 ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (Pháp Luật TP.HCMđã có bài phản ánh). Theo đó, Hồ Văn Hiếu (20 tuổi) bị khởi tố về hai tội giết người, trộm cắp tài sản. Ba người còn lại cùng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản là: Phạm Ngọc Thuận (tự Hí, 27 tuổi), Hồ Thanh An và Lê Minh Hậu (cùng 19 tuổi). Cả ba bị can cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, việc Hồ Văn Hiếu dùng súng bắn điện tự chế bắn trực tiếp vào đầu anh Huỳnh Kim Bảo ở cự ly gần là nguyên nhân có thể gây tử vong cho nạn nhân nên cơ quan điều tra đã khởi tố Hiếu về tội giết người bên cạnh tội trộm cắp tài sản (trộm chó).

Hồ Văn Hiếu (bìa phải) cùng các đồng phạm tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp này do Phạm Ngọc Thuận cầm đầu, thường xuyên đi trộm chó tại địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi. Theo phân công, Hiếu có nhiệm vụ mua dụng cụ chế tạo súng xung điện để bắn chó. An và Hậu điều khiển phương tiện chở đồng bọn đi săn bắt chó và tìm nơi tiêu thụ. Chiều 14-6, Thuận rủ Hiếu, An và Hậu qua địa bàn Củ Chi trộm cắp chó. Sau khi bắn hạ, bắt trộm được ba con chó, nhóm Thuận lui về theo đường Nguyễn Kim Cương (ấp 10 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Cùng lúc này, Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông) phát hiện nhóm “cẩu tặc” nên dùng xe máy Exciter truy đuổi. Bảo điều khiển xe chở theo Phương và Hữu áp sát xe của nhóm trộm chó, định dùng dao chém thì Hiếu cầm súng tự chế nhắm bắn vào đầu Bảo. Mũi tên sắt có xung điện bắn sượt trán Bảo, rơi trúng người Phương khiến nạn nhân bị điện giật chao đảo làm Bảo mất tay lái và ngã xe. Ngay sau đó Bảo tử vong tại chỗ do chấn thương não, Hữu và Phương được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong vào tối cùng ngày. Khi bị cơ quan công an truy lùng ráo riết, biết không thể trốn thoát nên ngày 16-6, bốn nghi can Hiếu, Thuận, An, Hậu đã lần lượt ra đầu thú.

HOÀNG TUYẾT

Trộm chó bị đánh bất tỉnh

Sáng 1-7, tại ấp Lê Lợi 1 (xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai), Trần Thanh Hoài (ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) chạy xe máy biển số 60F3-6948 dạo quanh ấp dùng bả bẫy chó bắt đem về bán. Phát hiện “cẩu tặc”, người dân khu vực liền canh chừng theo dõi. Khi thấy Hoài đánh bả được hai con chó bỏ vào bao tải mang đi thì người dân phát hiện đuổi theo bắt kịp. Do quá bức xúc, hàng chục người đã xông vào đánh đập Hoài đến bất tỉnh. Nhận được tin báo, Công an xã Quang Trung lập tức đến hiện trường đưa Hoài đi cấp cứu.

Trước đó trên địa bàn xã Quang Trung, khoảng 6 giờ 30 ngày 30-6, công an xã tuần tra phát hiện Trần Công Tâm và Trần Hưng Thịnh (đều ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) đi chung một xe máy có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra bao tải trên xe máy của Tâm, Thịnh có ba con chó (khoảng 40 kg) đã chết, một bịch ớt bột, một chạng ná và nhiều bả chó.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm