Khởi tố sinh viên gí dùi cui điện nữ chủ cửa hàng, cướp điện thoại

Trước đó, khoảng 9g sáng 8-12, Anh dùng khẩu trang bịt mặt, ăn mặc lịch sự, đeo ba lô vào cửa hàng thời trang bên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hưng Phúc, TP Vinh) hỏi mua mua đồng hồ và quần áo, khăn ấm. Sau đó, Anh yêu cầu chủ cửa hàng là chị Nguyễn Thị Diễu Linh (32 tuổi, trú TP Vinh) lấy quyển sổ ghi nhật ký. Khi chị Linh đang cúi xuống lấy đồ, bất ngờ bị Anh dùng khăn len choàng qua cổ rồi bịt kín miệng và đe doạ, buộc chị phải đưa chiếc điện thoại Samsung galaxy A7 (trị giá khoảng 6 triệu đồng) cho Anh. 

Nguyễn Đức Anh.

Chị Anh chống cự thì Anh tiếp tục rút chiếc đèn pin dùi cui điện ra gí vào người chị Linh đe doạ. Bị điện giật, chị Linh hoảng hốt chống cự bằng cách đạp chân vào chiếc tủ kính phía trước. Cú đạp mạnh làm kính vỡ và gây tiếng động. Lúc này, sau một hồi giằng co với Anh, chị Linh lấy được chiếc khăn ra khỏi miệng và hô hoán. Người dân và Công an phường Hưng Bình đã khống chế, bắt giữ được Anh chuyển giao Công an TP Vinh.

 Tang vật chiếc dùi cui điện kiêm đèn pin của Anh dùng để đi cướp.

Anh khai đang là sinh viên năm đầu ngành dược của Học viện Y học cổ truyền Hà Nội, mua chiếc đèn pin kiêm dùi cui điện giá 500 ngàn đồng để...phòng thân. Khi được nghỉ học ôn thi về quê, vì thiếu tiền, Anh đã dùng đèn pin kiêm dùi cui điện đi cướp điện thoại, tuy nhiên đã bị bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm