Khởi tố thanh niên đập mũ bảo hiểm vào đầu phụ nữ

Theo điều tra ban đầu, chiều 25-6, Tâm điều khiển xe máy biển số 52P6-5358 chở vợ đi khám bệnh trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đến đoạn thuộc khu phố 2, phường Quang Vinh (TP Biên Hòa), Tâm cho xe chạy lấn sang làn đường ô tô. Lúc này, ông Nguyễn Thế Khải (68 tuổi) điều khiển ô tô đi sát bên phải khiến Tâm phải lấn sang phần đường ngược chiều.

Ngô Trọng Tâm. Ảnh: CTV

Nghĩ rằng ông Khải ép xe mình nên Tâm đã dùng xe máy đuổi theo. Khi đến khu vực giáp ranh giữa phường Hòa Bình và phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) thì đuổi kịp. Tâm vượt lên chặn đầu ô tô ông Khải rồi lên tiếng chửi mắng. Chưa dừng ở đó, Tâm dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ở phía ghế lái và tiếp tục yêu cầu ông Khải xuống “nói chuyện”.

Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Thu Hà (37 tuổi, cháu ông Khải) bước ra khỏi ô tô để gặp Tâm giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, khi chị Hà đến gần thì bị Tâm dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu gây thương tích. Khi được người đi đường can ngăn, Ngô Trọng Tâm lái xe máy rời khỏi hiện trường. Còn ông Khải và chị Hà đến cơ quan công an trình báo. Sự việc được người dân quay clip đưa lên mạng khiến nhiều người bức xúc trước hành vi đánh người của Tâm.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tâm đập vỡ kính ô tô của ông Khải gây thiệt hại 2,5 triệu đồng. Còn chị Hà chỉ bị thương nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm