Không ăn cóc sống để chữa bệnh

Đây là cảnh báo của Bộ Y tế sau khi một số cơ quan thông tin đại chúng đưa tin một số bệnh nhân ăn thịt cóc sống để chữa bệnh ung thư, trong đó có một bệnh nhân ở Quảng Bình đã chết. Bộ Y tế khẳng định gan, mật, da, trứng cóc đều rất độc hại. Những người ăn cóc sống hoặc gan, mật cóc nhưng vẫn sống khỏe mạnh là trường hợp đặc biệt. Hiện chưa có đủ bằng chứng kết luận ăn cóc sống chữa được bệnh ung thư.

TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cũng cho hay Bộ đang lập hội đồng chuyên môn để xem xét việc ăn thịt cóc sống chữa khỏi bệnh ung thư.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm