Không đòi được tiền góp vốn làm ăn, gửi TNT... làm quà

Ngày 5/8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông báo đã bắt khẩn cấp Hoàng Minh Mỹ (29 tuổi, Hải Phòng), Đặng Xuân Hồng (35 tuổi, Hưng Yên), Hoàng Minh Long (23 tuổi, Hải Phòng) để điều tra hành vi đe doạ giết người.

Ba nghi phạm trên khai, cuối tháng 2, anh Quang ký hợp đồng khai thác quặng mỏ Bồng Miêu (Quảng Nam). Mỹ và Hồng cùng góp 245 triệu đồng mua máy móc, thiết bị phân tích mẫu quặng. Đến tháng 3, hai người này không tham gia, đòi tiền song chỉ được nhận lại một phần.

3-nghi-can-2660-1407237581.jpg

Long, Hồng và Mỹ.

Tức tối anh Quang, Mỹ mua 200 gram thuốc nổ TNT cùng kíp nổ. Sáng 1/8, Mỹ và Hồng gói vật này trong hộp giấy. Long đeo găng tay dán băng dính kín hộp, đề ngoài dòng chữ “Gửi gia đình anh Quang”. Long và Hồng sau đó đến nhà anh Quang, để chiếc hộp trước cổng.

Mẹ anh Quang đi chợ về, đem hộp vào treo ở gầm cầu thang tầng 3 và kể lại cho con dâu. Đến chiều tối, anh Quang đi làm về, mở hộp thì phát hiện thuốc nổ.

Cơ quan chức năng xác định, vật này khi phát nổ sẽ gây sát thương ở khu vực có bán kính khoảng 10 m.

tag-vat-8732-1407237581.jpg

Gòi "quà tử thần" đặt ở cổng nhà anh Quang.

Nhóm nghi phạm khai, mục đích đem quả nổ trên là để đe doạ buộc anh Quang phải trả tiền, không có ý định gây nổ.

Tên bị hại đã thay đổi

Việt Dũng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm