Không trả nợ thay, cô gái bị dọa giết ở Sài Gòn

Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM vừa bàn giao Lê Bá Quân (26 tuổi, quê quán Hà Nội; tạm trú quận 5, TP.HCM) cho Công an quận 5 xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Quân đang bị Công an quận 5 điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: H. TÂM

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2017, Quân cho anh S. (ngụ quận 3) vay 120 triệu đồng và phải trả cả vốn lẫn lãi trong vòng 40 ngày. Sau khi trả được 57 triệu đồng thì anh S. không trả được nữa nên trốn.

Không liên lạc được, Quân tìm tới nhà và buộc chị Đ. là em gái cùng mẹ khác cha của anh S. trả nợ thay. Khi thấy chị Đ. không chấp thuận, Quân đe dọa giết rồi ném mắm tôm vào nhà.
Cô gái sợ hãi nên đồng ý trả trước 30 triệu đồng, số còn lại trả sau. Khi Quân hẹn chị này đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ để lấy tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm