Kịp thời ngăn một phụ nữ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử

Sau khi phát hiện ra hành động thiếu suy nghĩ của người phụ nữ này, nhiều người đi trên cầu đã dừng lại khuyên can. Tuy nhiên, khi ai hỏi gì thì người phụ nữ cũng không nói gì mà chỉ ôm đứa con nhỏ khóc và nằng nặc đòi nhảy xuống cầu.

Sau đó, chồng và những người quen của người phụ nữ này cũng có mặt để khuyên can, ngăn cản hành động dại dột này.

Theo quan sát của PV Dân trí, người phụ nữ khoảng 25 tuổi, còn cháu bé trai khoảng 5 tháng tuổi với khuôn mặt rất kháu khỉnh. Tuy mẹ vừa ôm vừa khóc nhưng cháu bé không khóc. Ngay cả khi người mẹ nhất quyết giữ bé trong lòng bất chấp người thân kéo cháu ra khỏi mẹ hòng tránh hành động bất ngờ của người mẹ, cháu bé vẫn không khóc.

Bé trai được người thân chăm sóc
Bé trai được người thân chăm sóc

Sau một lúc ôm con khóc thì người phụ ngất lịm đi. Lúc này người thân của người phụ nữ này mới bồng cháu bé ra và lấy bình sữa trong túi áo khoác của mẹ cho cháu uống. Lúc này, lực lượng công an cũng có mặt và gọi taxi đến hiện trường để đưa người phụ nữ vào bệnh viện.

Với sự can thiệp kịp thời của người đi đường và người thân nên vụ việc đáng tiếc đã không xảy ra.

Theo Công Bính (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm