Lại hủy án vì thiếu luật sư khi hỏi cung

Trước đây, từ tháng 10-2004 đến tháng 10-2005, Đặng Thị Nguyệt cùng các đồng phạm đã mua gần 1.700 g heroin về phân nhỏ ra, bán lại cho các con nghiện, bị Công an quận 1 (TP.HCM) khởi tố. Tháng 4-2007, TAND TP xử sơ thẩm, phạt Nguyệt 20 năm tù, bảy bị cáo khác từ 18 tháng đến 18 năm tù. Sau đó, bản án này bị VKSND TP kháng nghị theo hướng tăng mức hình phạt cho Nguyệt và bốn bị cáo khác. Bản thân Nguyệt và bốn bị cáo này cũng kháng cáo.

Theo tòa, Nguyệt và bốn bị cáo này bị truy tố ở tội có khung hình phạt cao nhất đến tử hình nhưng trong suốt quá trình điều tra không hề có luật sư tham gia. Hơn nữa, đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng nhưng Công an quận 1 không chuyển hồ sơ cho Công an TP điều tra là sai thẩm quyền.

VĂN ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm