Lái ô tô chở bạn đi chơi rồi lên kế hoạch... trộm chó

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 7-2-2015, nam thanh niên tên Mạnh (không rõ lai lịch) rủ Khôi đến ngã tư Bình Chuẩn trộm chó lấy tiền tiêu xài. Tại đây cả hai gặp Tý. Sau đó Tý điều khiển một chiếc ô tô màu trắng chở Khôi, Mạnh đi ăn uống và đi chơi.
Đến 0 giờ ngày 8-2, Tý điều khiển ô tô đến một lô cao su và bảo Mạnh lấy dụng cụ bắt chó. Sau đó Tý chở Khôi, Mạnh đến khu vực phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một để tìm bắt chó trộm bằng kế hoạch như sau: Tý có nhiệm vụ lái xe, Mạnh dùng súng điện bắn chó còn Khôi bắt chó bỏ lên xe. Rạng sáng hôm đó Tý, Mạnh, Khôi bắt được 4 con chó.
Khi Tý điều khiển xe ô tô chở Mạnh, Khôi cùng 4 con chó bắt trộm được chạy đến đường Huỳnh Văn Lũy thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và truy đuổi.
Tý liền điều khiển xe ô tô bỏ chạy thì đâm vào cột điện làm xe hư hỏng nặng. Sau đó cả ba xuống xe bỏ trốn. Đến 5 giờ cùng ngày, Khôi bị bắt cùng tang vật gồm: 2 mũi tên điện tự chế, 1 bình ắc quy, 1 cục kích điện, 1 cây súng bắn chó tự chế và 5 chai bột ớt.
Do bị cáo từng có tiền án “Trộm cắp tài sản”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Văn Khôi 9 tháng tù giam. Hai đồng phạm còn lại do không rõ nhân thân nên không có căn cứ điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm