Lâm đồng: Giám đốc thẩm hủy một bản án về đất đai

Theo hồ sơ, bà Voòng Dếch Sồi và ông Lý Phúc Điền tranh chấp hai lô đất rộng gần 3.000 m2 tại phường 10 (TP Đà Lạt). TAND TP Đà Lạt xử sơ thẩm công nhận ông Điền có quyền sử dụng đất nhưng TAND tỉnh Lâm Đồng xử phúc thẩm đã phán quyết ngược lại.

Bản án phúc thẩm đã bị viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm bởi thực tế diện tích hai lô đất tranh chấp do ông Điền sang nhượng rồi nhờ bà Sồi đứng tên. 16 năm qua, ông đã xây nhà, canh tác, đóng thuế, quản lý đầy đủ hồ sơ giấy tờ mua bán nhà đất. Trong khi đó, bà Sồi không hề biết vị trí lô đất, chủ sang nhượng, giá bao nhiêu, diện tích, tứ cận liền kề...

Ngoài ra, trước phiên xử phúc thẩm, đương sự đã khiếu nại về quá trình xác minh của TAND tỉnh Lâm Đồng. Theo luật, trường hợp này phải có kiểm sát viên tham gia phiên xử nhưng tòa vẫn đưa vụ án ra xét xử mà không có kiểm sát viên.

H.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm