Làm giả ốp lốc máy "Honda made in Japan"

Khoảng 12h30, Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP HCM phát hiện Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang vận chuyển 4 thùng carton đựng 100 ốp lốc máy hiệu Honda trước cơ sở khắc in chữ của ông Nguyễn Quốc Doãn (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

Làm giả ốp lốc máy "Honda made in Japan" ảnh 1

Những ốp lốc máy đã khắc chữ. Ảnh: An Nhơn

Kiểm tra tại cơ sở này, cảnh sát thu thêm 12 thùng carton, mỗi thùng chứa 32 ốp lốc máy. Một số ốp lốc máy đã dập chữ "Honda made in Japan". Ông Nhựt không xuất trình hóa đơn chứng từ về nguồn gốc của lô hàng.

Ông khai mua ốp lốc xe máy của bà Thúy làm ở Công ty TNHH Hưng Thịnh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), mỗi cái giá 55.000 đồng. Ông đem đến cơ sở của ông Doãn để dập chữ rồi đưa đi giao cho các cửa hàng ở chợ Tân Thành và đường Dương Tử Giang (quận 5)... với 64.000 đồng một chiếc.

Cảnh sát kinh tế TP HCM tiếp tục điều tra sự việc.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm