Lâm tặc bao vây, tấn công cán bộ bảo vệ rừng

Vụ việc trên xảy ra vào trưa 4-1. Trong khi tuần tra tại khu vực Suối Bạc (tiểu khu 593 và 594A, thuộc địa bàn thị trấn Đạm B’ri), tổ tuần tra bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai gồm 6 người đã phát hiện một số kẻ đang dùng cưa máy cầm tay để khai thác gỗ trái phép. Tổ tuần tra đã vây bắt được 1 tên và thu giữ 1 cưa máy.

Sau đó, nghe có tiếng cưa máy phá rừng cách đó khoảng 500m, tổ bảo vệ rừng chia làm 2 nhóm, một nhóm ở lại tạm giữ đối tượng và phương tiện vừa bị bắt, một nhóm tiến đến khu vực có tiếng cưa. Tại đây, nhóm bảo vệ rừng (gồm 3 người) phát hiện 3 tên đang cưa xẻ gỗ trái phép và yêu cầu 3 tên này về cơ quan để xử lý. Tuy nhiên, 3 tên lâm tặc đã chửi bới và dùng dao, cưa xông vào tấn công cán bộ bảo vệ rừng. Trong lúc giằng co, xô xát, súng bắn đạn cao su của anh Võ Trường Chinh (Tổ trưởng Tổ kiểm lâm cơ động) bị cướp cò khiến một tên bị thương. Lúc đó, bọn lâm tặc mới rút khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, hàng chục lâm tặc đã tập trung tại khu vực dọc quốc lộ 20 hăm dọa giết khiến các cán bộ bảo vệ rừng trong nhóm 2 phải lùi vào rừng gọi điện thoại cầu viện, đến 19 giờ cùng ngày các anh mới về đến cơ quan.

Riêng nhóm 1, trong lúc áp giải lâm tặc và phương tiện về chốt bảo vệ rừng, đã bị hàng chục tên lâm tặc dùng gậy và đá tấn công khiến một cán bộ bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Hai cán bộ còn lại phải lùi vào rừng chờ đám đông rút đi mới về được cơ quan. Đối tượng bị bắt giữ thừa dịp đó cũng chạy thoát.

Theo địa phương, tình trạng khai thác gỗ trái phép tại khu vực Suối Bạc đang hết sức phức tạp, lâm tặc thường huy động đồng bọn để chống lại cán bộ kiểm lâm.

* Tối 3-1, trên đường 14B (khu vực Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam), Đội Kiểm lâm cơ động số 2 đã phát hiện 4 xe mô tô đang vận chuyển gỗ về xuôi. Đội liền tổ chức truy đuổi và bắt giữ được một mô tô 92H2-0941chở 01 phách gỗ 0,143 m³.

Lâm tặc bao vây, tấn công cán bộ bảo vệ rừng ảnh 1

Liện tục trong những ngày nghỉ lễ tết dương lịch, lực lượng Kiểm lâm Quảng nam bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu. Ảnh: Nguyên Khôi

Trước đó, trên tuyến đường 14B (tại Bình Lâm) Đội Kiểm lâm cơ động số 1 đã bắt giữ một ôtô tải vận chuyển trái phép 46 phách gỗ kiền kiền khối lượng 4,26m³. Cùng thời gian trên, Đội Kiểm lâm cơ động số 2 phát hiện 3 xe ôtô con chở gỗ trên tuyến đường 14E, khi truy đuổi đến khu vực xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, lực lượng Kiểm lâm đã bắt giữ 2 ô tô con chở 19 phách gỗ có trọng lượng gần 3 m³ và một xe bò chở 4 phách gần 1 m³.

Theo Nam Viên- Nguyên Khôi (SGGPO) 
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm