Lãnh đạo Ban An toàn giao thông Quốc gia lên tiếng vụ xe tải 'dìu' xe khách

Gần một tuần qua, dư luận rất quan tâm đến vụ việc anh Phan Văn Bắc (tài xế lái xe tải biển số 49C-098.51) đã "dìu" xe khách mất lái khi xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) tránh được tai nạn thảm khốc cho hơn 30 hành khách trên xe. Sau hành động này, anh Bắc được đặc cách nhận giải "Vô lăng vàng" 2016 của Ủy ban ATGT Quốc gia. Tuy nhiên sau khi có thông tin của ông Nguyễn Thanh Phong - chủ xe khách - đã nảy sinh hai luồng ý kiến trái chiều về hành động của anh Bắc.

Hiện trường sau vụ "dìu" xe.

Nhận định về các luồng ý kiến trên, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết: Tài xế Bắc được đặc cách trao giải thưởng cao quý "Vô lăng vàng" 2016 là hoàn toàn xứng đáng, không có gì phải bàn cãi thêm. Việc anh Bắc cứu giúp xe khách là có đầy đủ bằng chứng, anh Bắc còn dùng xích kéo chỗ bị bóp méo để cứu anh Phong bị mắc kẹt.

Trước câu hỏi tài xế xe khách mới xứng đáng là người được tôn vinh, ông Khuất Việt Hùng quả quyết: Việc trao giải thưởng cho tài xế Bắc, Ủy ban ATGT Quốc gia dựa vào báo cáo của phó chủ tịch Ủy ban ATGT và Công an tỉnh Lâm Đồng cùng với những gì được thể hiện là tài xế Bắc đã cứu hơn 30 người trên khách, ngoài ra không dựa vào bất kỳ một thông tin nào khác.
Về ý kiến có nên khen thưởng cho anh Toàn và ông Phong, ông Hùng nói: Chiếc xe khách bị mất thắng chưa sang tên đổi chủ, không có giấy phép kinh doanh vận tải, không gắn thiết bị giám sát hành trình, nếu anh Toàn là người lái xe có trách nhiệm thì sẽ không lái chiếc xe đó, đúng ra chủ chiếc xe khách và tài xế sẽ bị xử phạt vì đã vi phạm luật. "Vậy chúng ta có nên khen thưởng cho anh Toàn và ông Phong không? Lái xe mà rà phanh để cháy hết phanh liệu có phải là lái xe giỏi. Nếu anh Bắc là lái kém, khi bị đâm mà hoảng loạn không xử lý được thì hậu quả của hai chiếc xe và hơn 30 người sẽ khủng khiếp như thế nào. Mặc dù bị xe khác đâm vào mà vẫn xử lý được mọi việc, sau đó còn cứu ông Phong, đó là một hành động đẹp” - ông Hùng nói.
Ông Hùng đặt thêm một câu hỏi: "Một người kinh doanh vận tải trái phép lừa dối pháp luật, lừa dối chính hành khách của mình thì đúng hay sai? Tôi đồng ý anh Toàn là người lái xe đâm vào đuôi xe tải của anh Bắc, thế nhưng anh Toàn có phải là người giỏi, anh Toàn tự đưa mình vào chỗ chết rồi cho là mình giỏi thì không chấp nhận được".
"Về mặt tình cảm, ông Phong là người không biết ơn. Còn hành động của anh Bắc giữ nguyên hiện trường, gọi công an đến ghi nhận rồi xử lý sự việc, đó là hành động rất chuyên nghiệp, đáng hoan nghênh” - ông Hùng nhận định.
Như chúng tôi đã thông tin, sau hành động "dìu" xe mất thắng, tài xế Bắc được đặc cách nhận giải "Vô lăng vàng" 2016 của Ủy ban ATGT Quốc gia; Chủ tịch nước, bộ trưởng GTVT có thư khen. Tuy nhiên trong một bài phỏng vấn, ông Nguyễn Thanh Phong - chủ xe khách bị mất thắng - cho rằng không phải anh Bắc chủ động ra hiệu cho xe khách đâm vào xe tải mà do lái xe khách chủ động đâm trước. Ông còn cho là tài xế Bắc không cứu ông mà có hành động chụp ảnh và giữ nguyên hiện trường, dư luận đã nảy lên hai luồng ý kiến trái chiều nhau.
Theo plo.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm