Lật xuồng, 5 người mất tích trên sông Krông Nô

Ngày 14-7, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân và người dân địa phương vẫn đang khẩn trường tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Ngày 13-7, một nhóm 9 người ngụ tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), dùng xuồng tự chế lên phía thượng nguồn sông Krông Nô, thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk để hái măng.

Sau khi hái xong, bảy người lên xuồng trở về thì chẳng may xuồng bị lật, hai người bơi được vào bờ còn năm người rơi xuống sông mất tích.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm đến nơinhững người bị nạn. Do địa hình hiểm trở, nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Đến cuối ngày 13-7, mới tìm thấy thi thể chị Cil Pam Karim, bốn người còn lại cơ quan chức năng đang nổ lực tìm kiếm.
Ông Hoàng Xuân Hải, Phó Ban tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Lạc Dương cho biết, ngoài lực lượng chức năng của huyện và tỉnh, rất đông người dân đang nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn ở vùng núi sâu, giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, cách trung tâm huyện Lạc Dương hơn 70km, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm