Lợi dụng mưa lũ, đi buôn 32 kg cần sa

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng thời tiết mưa lũ, ít người chú ý, Mạnh và Trung đã điều khiển xe ô tô con hiệu Toyota mang BKS Fortuner BKS 37A-175.64 lên khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) mua ma túy.

Lợi dụng mưa lũ, đi buôn 32 kg cần sa ảnh 1
Trịnh Xuân Mạnh Nguyễn Hữu Trung cùng tang vật cần sa và ma túy tổng hợp. 

Đến khoảng 15 giờ ngày 17-10, khi Trung và Mạnh đang điều khiển chiếc xe trên đi trên quốc lộ 46 (đoạn qua xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì bị lực lượng Phòng PC 47, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Tang vật thu giữ trong xe ô tô gồm 26 bánh cần sa cùng nhiều loại cỏ cây, thực vật khô nghi là cần sa (tổng trọng lượng 32 kg) và 18 g ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tại cơ quan công an, Trung và Mạnh khai nhận chiếc xe ô tô trên là đi thuê để đi mua ma túy tổng hợp, cần sa (mỗi bánh cần sa giá 40 triệu đồng) từ một người Lào để về bán kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm