Lời khai của kẻ vi phạm giao thông, tông gãy chân CSGT

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Đức Ân khai nhận, thời điểm gây ra sự việc, chỉ có một mình trên xe ô tô. Trước đó, Ân điều khiển xe Hyundai i10 BKS 98A-080.94 chở khách từ Bắc Giang lên Hà Nội. Khi về đến nút giao gầm cầu chui đường Vành đai 3 - Pháp Vân thì bị một tổ CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy bị thổi phạt, Ân đã không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy, thoát khỏi chốt CSGT trên.

 Phạm Đức Ân tại cơ quan điều tra.

Tới đường Giải Phóng, Ân tiếp tục đi với tốc độ cao, lạng lách, vượt phải sai quy định nên bị Trung úy Phạm Đức Ngọc (Đội CSGT số 14, PC67 Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ ở khu vực ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Ân tiếp tục không dừng lại theo hiệu lệnh mà lái xe tông thẳng vào Trung úy Ngọc, hất trung úy lên nóc ô tô, đập vào kính xe rồi rơi xuống đất, bị thương nặng. Sau khi gây ra vụ việc, Ân cho xe bỏ chạy.

Hậu quả của cú va chạm khiến Trung úy Ngọc bị vỡ xương mỏm đầu gối chân phải và xây xát vùng đầu, mặt.

Về phần mình, do kính chắn gió phía trước của xe ô tô bị vỡ sau khi tông vào CSGT, Ân đưa xe tới một gara ô tô ở phường Thịnh Liệt để sửa. Không đủ tiền thanh toán, Ân bắt xe khách về Bắc Giang lấy tiền. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi vừa trở lại Hà Nội đã bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm