Lời khai của nghi phạm nhí giết nam sinh chạy GrabBike

Ngày 25-10, Công an huyện Bình Chánh vừa bàn giao Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Thuận chính là nghi phạm giết hại anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, tạm trú quận 9) để cướp tài sản. Sau khi gây án, Thuận lái xe máy của nạn nhân lẩn trốn nhiều nơi. Đến chiều 24-10, nghi phạm này bị cảnh sát khống chế, bắt giữ khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh).

Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai hiện đang sống cùng bà ngoại tại nhà trọ ở xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh). Mới đây Thuận làm thuê cho một tiệm vàng bạc ở xã Hưng Long. Do rất thích dòng xe côn tay để vi vu cùng bạn bè nhưng không đủ tiền sắm xe, Thuận nảy sinh ý định cướp.

Ngày 19-10, Thuận thấy anh Hào đậu xe hiệu Winner đón khách gần Bến xe Miền Tây nên nảy sinh ý định cướp. Sát thủ 15 tuổi này sau đó điều tài xế chở đến khu vực đường số 16 (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Thấy khu vực vắng vẻ, Thuận ngồi sau dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ cướp chiếc xe tẩu thoát cùng ví tiền, điện thoại.

Chiếc xe tang vật đã được công an thu hồi. Ảnh: CA

Đến tiệm vàng, Thuận vứt bỏ chiếc áo mưa Grab trước nhà đối diện rồi bỏ trốn. Trong quá trình trốn chạy, người này đã vứt bỏ biển số ở một tiệm Internet trên địa bàn tỉnh Long An.

Vụ án mạng đã gây bàng hoàng và căm phẫn đối với ngôi trường mà anh Hào đang theo học. Cụ thể, nam sinh viên đang là bí thư Đoàn của lớp Xây dựng dân dụng 1, khóa 57, em ở trọ cùng mẹ (đang làm tạp vụ tại TP.HCM).

Do cuộc sống khó khăn, Hào chạy GrabBike để kiếm tiền đỡ đần cho mẹ và phụ việc học tập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm