Lời khai của người cháu sát hại cô ruột tại Bình Dương

Ngày 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ Lưu Minh Nhị (18 tuổi, thường trú tại An Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Lưu Minh Nhị khai nhận toàn bộ hành vi vụ giết cô ruột rồi cướp tiền và vàng. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại công an, Nhị khai: Hơn 1 tháng nay cùng bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu (ở Bình Dương) dọn đến ở với cô ruột là bà Lưu Thị Thu tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương). Cả Nhị, Châu đều bỏ học, ở nhà ăn chơi.

Vào tối 17-7, Nhị bị cô la mắng vì thường xuyên đi chơi game không lo làm ăn. Bực tức, Nhị cãi lại vài câu rồi bỏ đi ngủ.

Đến rạng sáng 18-7, Nhị thức dậy rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào bà Thu.

Sau khi ra tay với người cô ruột, Nhị lấy một chiếc nhẫn vàng, tiền rồi cùng Châu bỏ trốn sang Đồng Nai.

Công an phường Long Bình (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bắt giữ  Nhị và Châu tại một tiệm game. Ảnh: VŨ HỘI

Đến sáng 18-7, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án mạng, công an Bình Dương huy động nhiều lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra... Công an xác định Nhi và Châu là nghi can của vụ án nên ra thông báo truy tìm kèm hình ảnh...

Đến chiều 19-7, từ hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, người dân phát hiện cặp đôi này cùng với chiếc xe có biển số như báo chí đăng thông tin, ở một quán internet thuộc khu phố 5 (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường vụ án vào sáng 18-7. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhận được tin báo, công an phường Long Bình bắt giữ hai nghi phạm bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) điều tra xử lý.

Theo cơ quan điều tra, do Châu chưa đủ 18 tuổi nên sau khi ghi lời khai sẽ cho gia đình bảo lãnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm