Lời khai thanh niên chặn xe, sát hại người yêu cũ ở Bình Chánh

Chiều 25-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh vẫn đang lấy lời khai với Kim Thanh Bình (25 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Kim (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh; tên đã thay đổi).

Tại cơ quan công an, Bình khai do níu kéo nhiều lần nhưng bị bạn gái cũ cự tuyệt nên nảy sinh ý định tấn công. Ảnh CA.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai quen biết chị Kim qua mạng xã hội từ khoảng năm 2015, chị Kim làm nhân viên văn phòng cho một công ty. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương và gia đình đã chuẩn bị ngày cưới vào ngày 1-9 sắp tới.

Đến giữa tháng 6-2019, chị Kim tỏ ý xa lánh. Níu kéo nhiều lần không được, Bình cho rằng cô gái đã có người mới nên đe dọa. Gia đình cô gái cũng ủng hộ con hủy hôn.

Chiều 25-7, Bình được đưa về hiện trường vụ án mạng để kiểm tra. Ảnh NT.

Theo Công an huyện Bình Chánh, Bình sau nhiều lần níu kéo, hẹn gặp không thành nên nảy sinh ý định sẽ tấn công cô gái nếu tiếp tục bị cự tuyệt. Nam thanh niên đi mua một con dao nhọn để trong cốp xe tìm cách hẹn gặp chị Kim để nói chuyện.

Biết lộ trình thường ngày của người yêu cũ, Bình chạy xe máy đón lõng ở đoạn giao lộ đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Bùi Thanh Khiết (thuộc Thị trấn Tân Túc).

Con dao bị gãy cán ở hiện trường vụ án. Ảnh HT.

Khi thấy Kim, Bình chặn lại và cả hai tranh cãi hồi lâu giữa đường. Cô gái tiếp tục cự tuyệt tình cảm rồi lái xe máy chạy đi. Bình đuổi theo được chừng 100 mét thì chặn đầu xe rút con dao thủ sẵn tấn công khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Nam thanh niên sau đó vứt con dao gãy cán ở hiện trường, lên xe máy chạy về hướng xã Hưng Long và nhảy cầu tự vẫn nhưng không chết, sau đó đến công an đầu thú.

Theo công an huyện Bình Chánh, Bình từ quê lên TP.HCM làm công nhân may, đang ở trọ tại Bình Tân. Riêng cô gái là nhân viên văn phòng công ty.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm