Lừa bà bầu sang Trung Quốc để sinh, bán con

Công an huyện Qùy Hợp (Nghệ An) đang điều tra Trương Đình Thi (30 tuổi, trú huyện Qùy Hợp) về hành vi tổ chức lừa đưa ba phụ nữ mang bầu trốn ra nước ngoài trái phép để bán thai nhi.

Trương Đình Thi tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Thi từng có một tiền án về tội chứa mại dâm. Thời gian gần đây, Thi tham gia đường dây đi tìm các phụ nữ đơn thân hoặc lỡ mang bầu rồi đưa sang Trung Quốc.

Mục đích của Thi là lôi kéo, lừa đưa phụ nữ đang mang bầu sang Trung Quốc sinh con rồi bán đứa trẻ.

Vừa qua, khi Thi trên đường đưa ba phụ nữ đang mang bầu ra Hà Nội bàn giao cho một “mắt xích” khác để đưa lên Móng Cái (Quảng Ninh) rồi sang Trung Quốc thì bị Công an huyện Qùy Hợp bắt giữ.

Công an huyện Qùy Hợp đã giải cứu thành công ba bà bầu, gồm: Lê Thị Ngọc K. (26 tuổi, trú huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), Nguyễn Như H. (38 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Phạm Thị Thu H. (23 tuổi, trú TP Nam Định, Nam Định).

Bước đầu tại cơ quan công an, Thi khai nhận tham gia đường dây đưa phụ nữ đang mang thai sang Trung Quốc để bán thai nhi cho người Trung Quốc.

Công an huyện Qùy Hợp đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.