Lửa bao trùm ở xưởng tái chế vải sợi

Kho vải bị lửa bao trùm

Khoảng 15 giờ 40 ngày 14 – 4, lửa bùng lên tại kho chứa vải trên đường Vĩnh Lộc (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Nhân viên bảo vệ phát hiện đã hô hoán kéo nước ứng cứu. Hàng tấn nguyên phụ kiện như: vải, bông gòn bên trong khiến lửa lan rất nhanh. Công tác chữa cháy tại chỗ bất lực. Kho chứa vải rộng hơn ngàn mét vuông chìm trong biển lửa. Khói đen bùng phát dữ dội khiến hàng chục hộ dân sống lân cận phải sơ tán.

Hàng trăm cảnh sát cùng hơn 20 xe nước chuyên dụng từ PCCC huyện Bình Chánh có và được sự chi viện từ PCCC quận Bình Tân, Tân Phú và PCCC TP.HCM đến hỗ trợ.

Rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi. Tuyến đường Vĩnh Lộc đi qua hiện trường vụ cháy được phong tỏa, phục vụ công tác chữa cháy. Lửa vẫn tiếp tục bùng cháy và lan rộng khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Một ngườ dân địa phương cho biết, “kho vải trên có đông nhân công nhưng hôm nay được nghỉ làm vì mất điện từ sáng. Khi hệ thống điện hoạt động trở lại thì tại đây bốc cháy”

Tại hiện trường, không có thương vong về người. Qua ghi nhận, tài sản, nguyên phụ liệu cùng máy móc bên trong bị cháy. Nhà xưởng hư hại nghiêm trọng.

Lính cứu hỏa tiếp cận phun nước nhằm khống chế lửa

Hện tại hàng trăm cảnh sát đang vây tứ phía kho xưởng tiếp cận dập lửa. Lính cứu hỏa đang căng mình kéo vỏi rồng phun nước nhằm khống chế ngọn lửa tránh gây thiệt hại thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm