Lừa làm sổ đỏ chiếm đoạt 450 triệu đồng

Chiều 17-9, Thượng tá Lê Minh Hải, Phó Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Quyền (23 tuổi, ngụ thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Quyền bị khởi tố điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Quyền đã được VKSND TP Tuy Hòa phê chuẩn ngày 17-9.

Nguyễn Thị Tuyết Quyền tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Thượng tá Hải, kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 19-8, bà NTNT (41 tuổi, ngụ xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên) nhờ bà PTHC (42 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) dẫn đến nhà bà Lê Thị Hằng (54 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa) để nhờ bà Hằng nói người quen làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình bà T. tại phường Phú Lâm.

Nguyễn Thị Tuyết Quyền (con gái bà Hằng) đang ở nhà nghe được sự việc trên. Do đang nợ tiền nhiều người nên Quyền nảy sinh ý định lừa đảo bà T. để lấy tiền trả nợ.

Quyền lấy sim rác, gọi điện thoại cho bà C., giả danh người quen của bà Hằng, hứa nhận làm giúp sổ đỏ cho bà T. Quyền bảo bà T. gọi cho Quyền để được hướng dẫn. Khi bà T. gọi lại, Quyền nói sẽ làm giúp sổ đỏ cho bà T. và bảo bà T. gửi tiền cho Quyền để lo cho các cán bộ làm sổ đỏ.

Quyền bảo bà T. bỏ tiền vào phong bì dán kín, gửi cho Trần Khơi Biển (25 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên, nhân viên Công ty Ship nhanh Tuy Hòa) để Biển gửi tiền lại cho Quyền.

Từ ngày 21-8 đến 9-9, bà T. nhiều lần chuyển cho Quyền tổng cộng 450 triệu đồng để Quyền làm sổ đỏ.  

Để tạo niềm tin cho bà T. Quyền vào mạng tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả việc cấp sổ đỏ gửi qua Zalo cho Biển. Quyền nhờ Biển đánh máy, làm giả nội dung hẹn ngày 1-11-2020 trả kết quả cấp sổ đỏ cho bà T., bỏ vào bì thư gửi cho bà T., nối dối là đã làm xong sổ đỏ gửi qua đường bưu điện, đến thứ hai tuần sau sẽ nhận được.

Chiều 11-9, bà T. tiếp tục đến giao cho Biển 10 triệu đồng để chuyển cho Quyền.

Đến tối cùng ngày, khi Quyền đang nhận số tiền trên thì bị lực lượng Công an TP Tuy Hòa bắt quả tang, thu giữ tang vật. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Thị Tuyết Quyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm