“Lương tò te” và cuộc truy sát kinh hoàng

Sau khi cùng đồng bọn sử dụng hung khí đâm chết và bị thương 4 người,  Huỳnh Minh Lương (Lương tò te, 1976, trú P. Thanh Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận), ông trùm bảo kê quán Bar Napoli tại TP Phan Rang-Tháp Chàm (PR-TC) tổ chức cho đàn em trốn chạy. Khi bị CA phát hiện, truy đuổi, “Lương tò te” hung hãn sử dụng hung khí tấn công và kết cục là bị dính đạn của lực lượng làm nhiệm vụ…

Đêm 14-5, tại Napoli Club trên đường Ngô Gia Tự (thuộc địa bàn P. Tấn Tài, TP PR-TC) xảy ra cuộc hỗn chiến kinh hoàng, làm chết và bị thương 4 người. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) phối hợp CATP PR-TC xác định nạn nhân Hồ Văn Khoan (1992, trú H. Ninh Phước) bị đâm 2 nhát vào lưng và trước nách trái, tử vong trên đường cấp cứu. 3 người khác là Trảo Minh Quàng, Trảo Minh Quyền và Nguyễn Xuân Trường (cùng trú P. Phước Ninh) bị trọng thương, được quần chúng kịp thời chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Từ lời khai bị hại, kết hợp công tác khám nghiệm hiện trường, Phòng CSĐTTPVTTXH nhanh chóng xác định thủ phạm chính là Huỳnh Minh Lương, đối tượng có 2 tiền án 16 năm tù về hành vi “Cướp tài sản” cùng đồng bọn bảo kê Napoli Club. Ngay trong đêm, CQĐT tiến hành bắt khẩn cấp đàn em của Lương là Võ Đức Hào (1985, trú TP PR-TC), đối tượng tham gia cuộc hỗn chiến dẫn đến chết người. Đến 20 giờ ngày 25-5, Cơ quan CSĐT nhận tin báo tại nhà anh Khanh (ở động cát Nam Cương, xã An Hải, H. Ninh Phước) phát hiện Huỳnh Minh Lương, Nguyễn Lê Quang Vũ (1983, trú TP PR-TC) và đồng bọn đang tổ chức ăn nhậu, gom tiền để chuẩn bị trốn đi xa.

“Lương tò te” và cuộc truy sát kinh hoàng ảnh 1

Huỳnh Minh Lương (trái) và Trần Hoàng Vũ. 

 Lập tức, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH cử tổ công tác xác minh, phát hiện tại đây có nhóm hơn 5-6 đối tượng nên đã yêu cầu CATP PR-TC tăng cường lực lượng, phối hợp CAX An Hải vây bắt. Khi tổ công tác tiếp cận vị trí đối tượng thì Lương phát hiện, hô lớn: “CA đến kìa”, đồng thời trực tiếp cầm mã tấu lao ra đuổi chém lực lượng CA. Liền sau đó, tổ công tác nổ súng chỉ thiên 3 phát cảnh cáo, thấy vậy, Lương không những không dừng tay mà còn cầm dao quay sang chém người đã nổ súng.

Ở thế đối mặt, đồng chí trong tổ công tác né sang một bên, tránh được nhát chém chí mạng của Lương và ngã vào bụi cây xương rồng. Trước tình huống quá nguy hiểm, đồng chí buộc phải nổ súng về hướng đối tượng. Cùng lúc đó, tổ công tác hỗ trợ kịp thời bắt được Nguyễn Lê Quang Vũ là đối tượng trực tiếp dùng dao đâm chết anh Khoan tại Napoli Club. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 rựa, 2 mã tấu và 1 búa, số đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối chạy thoát.

“Lương tò te” và cuộc truy sát kinh hoàng ảnh 2

 Napoli Club - nơi xảy ra vụ truy sát.

 Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT bắt thêm Nguyễn Văn Tuấn (1990, trú TP PR-TC) và đến 8 giờ ngày 26-5, nhận được tin báo Huỳnh Minh Lương chết tại động cát Nam Cương, bên cạnh có 1 mã tấu. Khám nghiệm hiện trường  xác định Lương chết do đạn xuyên qua lồng ngực.

Từ lời khai của Hào, Tuấn và Vũ, bước đầu Cơ quan CSĐT làm rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc truy sát kinh hoàng tại Napoli Club. Cụ thể, đêm 14-5, sau khi ăn nhậu tại đám giỗ, Trảo Minh Quàng, Trảo Minh Quyền, Trảo Thị Minh Quỳnh, Trảo Minh Quốc, Nguyễn Kỳ Huy Vũ, Nguyễn Thị Mai, Hồ Văn Khoan, Nguyễn Xuân Trường (cùng trú H. Phước Ninh) đến Napoli Club uống rượu. Tại đây, Quyền và Quàng có hành vi sàm sỡ với tiếp viên nữ là chị Phấn - phụ trách bộ phận điều chỉnh nhạc - bạn gái của Võ Đức Hào. Thấy vậy, số bảo kê Napoli là Huỳnh Minh Lương, Nguyễn Ngọc Pho và Võ Đức Hào vào kéo Quyền và Quàng xuống sàn chỉnh nhạc, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Vì nguyên nhân này mà số bảo kê sàn nhảy tức giận, rắp tâm trả thù. Khoảng 23 giờ, Nguyễn Xuân Trường tính tiền, cùng nhóm bạn ra về.

Vừa ra bãi để xe thì bị nhóm 10 đối tượng, trong đó có Lương, Pho, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Lê Quang Vũ, Nguyễn Đăng Khoa (1985, trú TP PR-TC) đứng ở trước hỏi: “Tại sao chúng mày lại quậy trong quán?”. Dứt lời, cả bọn nhảy vào dùng ống tuýp Inox, kiếm, dao, rựa đánh nhóm của Trường tới tấp. Ngay sau đó, Quàng và Quyền dính đòn chí mạng, được quần chúng chuyển vào bệnh viện cấp cứu, số còn lại tháo chạy tán loạn. Khoan và Trường chạy vòng ra phía sau quán Napoli Club nấp vào bụi rậm.

Chưa dừng lại ở đó, Lương cùng đồng bọn dùng xe máy tiếp tục tổ chức truy tìm, phát hiện nơi Trường và Khoan ẩn nấp. Trong thế bị rượt đuổi, do không thông thuộc địa hình nên Khoan và Trường bị nhóm của Lương truy sát. Hậu quả, Khoan lãnh trọn 2 nhát dao đoạt mạng của Nguyễn Lê Quang Vũ. Còn Trường ngã dưới ruộng, bị đánh hội đồng một cách dã man. Rất may lúc này có lực lượng CS113 CA tỉnh Ninh Thuận tuần tra phát hiện nên nhóm của Lương mới dừng tay, tháo chạy. Trường được chuyển vào bệnh viện cấp cứu với 3 nhát chém vào đầu, gãy tay và nhiều vết thương khác.

“Lương tò te” và cuộc truy sát kinh hoàng ảnh 3

Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ - Giám đốc CA tỉnh Ninh Thuận khen thưởng các cá nhân tham gia truy bắt nhóm đối tượng giết người tại Napoli Club. 

 Từ kết quả điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Ninh Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Lê Quang Vũ về tội “Giết người”, Võ Đức Hào, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Hoàng Vũ (1986, trú TP PR-TC) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 1-6, Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ - Giám đốc CA tỉnh Ninh Thuận đã quyết định khen thưởng tập thể CAX An Hải và 6 cá nhân trung tá Thái Văn Cường, đại úy Trần Văn Bình, thượng úy Ngô Tùng Giang, trung úy Hồ Xuân Trung (Phòng CSĐTTPVTTXH) và đại úy Nguyễn Đăng Đức, trung úy Lê Văn Thắng (Đội CSĐTTPVTTXH CATP PR-TC) vì thành tích xuất sắc trong việc truy bắt đối tượng nguy hiểm tại động cát Nam Cương.

Theo Công an Đà Nẵng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm