Mái tôn nhiễm điện giật hai cha con tử vong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 7-7, do bình nước nóng lạnh để trên mái nhà lợp bằng tôn bị hỏng nên ông Lê Ngọc Trung (69 tuổi) định leo lên để kiểm tra, sửa chữa. Ông Trung dùng thang sắt dựng vào mái tôn để trèo lên. Tuy nhiên, khi đang trèo, ông bất ngờ bị điện giật ngã xuống đất.

Thấy vậy, con gái ông Trung là chị Lê Thị Mỹ Duyên (35 tuổi) đến kéo bố ra thì bị điện giật theo. Cả hai cha con ông Trung tử vong trên đường đi cấp cứu. Do hôm xảy ra vụ việc trời tối chưa thể khám nghiệm được nên hiện trường tạm thời bị niêm phong.

Ngày 11-7, PC54 tiến hành khám nghiệm hiện trường. Theo ghi nhận, toàn bộ phần mái tôn chống nóng nhà ông Trung được gắn liền kề nhau, hệ thống năng lượng mặt trời phía sau nhà được hàn vào mái tôn. Phần đầu mái chống nóng có hai đoạn dây điện màu đen đi từ cột điện vào nhà ông Trung men theo mái tôn, vòng qua một thanh xà gồ bằng kim loại. Qua kiểm tra, phát hiện dây điện quấn quanh thanh xà gồ có một đoạn bị hở, nhìn thấy phần dây đồng bên trong. Kiểm tra xung quanh phát hiện có vết ám khói.

PC54 nhận định do dây điện lâu ngày quấn quanh thanh xà gồ bằng kim loại bị hở một đoạn khiến điện truyền ra nhiễm điện toàn bộ mái tôn. Khi ông Trung dựng thang sắt vào mái tôn thì bị điện giật. Do điện vẫn còn nên khi chị Duyên chạm vào người ông Trung cũng bị điện giật theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm