Mang đao đi cướp xe của học sinh để trả tiền thuê nhà nghỉ

Mang đao đi cướp xe của học sinh để trả tiền thuê nhà nghỉ ảnh 1 

Đối tượng Phạm Ngọc Lý bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ. Ảnh: CTV

Mang đao đi cướp xe của học sinh để trả tiền thuê nhà nghỉ ảnh 2

Chiếc đao công an thu giữ từ Phạm Ngọc Lý và Tăng Văn Hưng. Ảnh: CTV

Thời gian gần đây, Hưng, Lý và Đặng Văn Hiệp (20 tuổi, trú xã Thái  Sơn, huyện Đô Lương) "siêng ăn chơi, nhác làm" lập băng nhóm đi thuê nhà nghỉ, khách sạn sống kiểu bầy đàn. Sau khi thuê phòng của nhà nghỉ trên địa bàn xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương) ở nhiều ngày rồi rủ nhau mang đao sắc nhọn đi cướp để lấy tiền trả tiền phòng và tiếp tục ăn chơi.

Trưa 7-10, em Nguyễn Văn Nhật (học lớp 11, Trường THPT dân lập Duy Tân, Đô Lương) trên đường điều khiển xe đạp điện về nhà thì Hưng giả vờ xin ngồi nhờ xe. Hưng chỉ đường cho em Nhật đi đến đoạn đường mà Lý và Hiệp đang mang kiếm đứng chờ sẵn. Khi em Nhật đi đến đoạn trường qua xã Quang Sơn thì Lý và Hiệp dùng đao đe dọa em Nhật để cướp chiếc xe đạp điện. 

Em Nhật hoảng sợ bỏ chạy kêu cứu và tri hô cướp. Người dân chạy ra đuổi bắt thì cả ba vứt lại xe đạp điện (trị giá gần 10 triệu đồng) tại đập thủy lợi Long Thái (huyện Đô Lương) rồi chạy trốn. Lý và Hưng bị bắt giữ khi cả hai đang ở trong một nhà nghỉ, chiếc đao gây án cũng bị thu giữ.

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt Hiệp và mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm