Mang xe máy trộm cắp gửi bãi xe bệnh viện thì bị bắt

Khoảng 19 giờ 30 ngày 23-5, anh Trương Văn T. (SN 1987) điều khiển xe máy Future BKS 60H6-028.62 chở vợ đi khám tại Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Thủ Đức ở khu chế xuất Linh Trung 1 (phường Linh Trung, TP Thủ Đức).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh T. phát hiện xe máy của mình bị kẻ gian trộm mất. Theo dõi thiết bị định vị gắn trên xe đang di chuyển theo hướng đường DT743 (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Anh T. sau đó liên lạc các đội phòng chống tội phạm (PCTP) nhờ hỗ trợ.

Xe máy tang vật đã được đổi biển số khác. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Các “hiệp sĩ” đã hỗ trợ bám theo vị trí định vị, phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân đã được đổi biển số sang BKS 72C1-272.11.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa An Phú (phường An Phú, TP Thuận An), nam thanh niên trên mang chiếc xe đi gửi tại bãi xe bệnh viện. Cùng lúc, các “hiệp sĩ” mời nam thanh niên và xe tang vật về trụ sở Công an phường An Phú.

Tại trụ sở, Công an phát hiện trong người thanh niên có một bộ thiết bị phá sóng định vị xe máy. Nghi can khai tên là Vũ Ngọc T. (SN 1990, quê Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm