Mất mạng, liên lụy cả người nhà vì lấy nhầm chồng hung hãn

Chiều 24-3, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt tử hình bị cáo Huỳnh Văn Tấn ( 40 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) về tội giết nhiều người.

Trong ba người bị hại có chị Huỳnh Thị Thu Hà (43 tuổi) là vợ của Tấn, bà Trần Thị Dung là mẹ vợ Tấn và anh Huỳnh Văn Tài là anh vợ Tấn.

 Bị cáo Tấn bị áp giải về trại giam

Theo bản án, năm 2012, vợ chồng Tấn và chị Hà sống nhờ nhà mẹ vợ ở phường 3, thành phố Mỹ Tho. Do Tấn thường nhậu nhẹt nên chị Hà nhiều lần đuổi Tấn về Bến Tre.

Đêm 30-7-2014, sau khi nhậu về, Tấn cãi nhau với chị Hà rồi lấy cây búa chẻ củi đập phá nhiều vật dụng trong nhà. Chị Hà to tiếng với Tấn nên hắn dùng búa đập thẳng đầu chị Hà làm chị tử vong tại chỗ.

Bà Dung nghe tiếng kêu la liền đi ra căng ngăn cũng bị Tấn đập nhiều phát làm vỡ tim, gãy 3 xương sườn, chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Tài biết sự việc nên lấy xe đi báo công an phường. Lúc trở về đến trước cửa nhà, anh bị Tấn cầm búa đập một cái vào đầu. Anh Tài cũng tử vong sau đó mấy ngày.                                                                                 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm