Mâu thuẫn khi đốt pháo, 1 người bị đâm chết

Ngày 28-2, Công an huyện Đak Đoa cho biết vừa bàn giao Trần Văn Luyện (36 tuổi, trú thôn Cầu Vàng, xã Kdang) và các đối tượng liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ hành vi giết người theo thẩm quyền.

Luyện tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14-2, Luyện, Võ Văn Sơn (41 tuổi) và ba thanh niên khác ngồi chơi bài tại ngã ba đường liên thôn thuộc thôn Cầu Vàng thì bị một nhóm thanh niên trong đó có Phạm Văn Hùng (28 tuổi, trú thôn Cầu Vàng) đốt pháo ném vào gần xới bạc.

Lúc này Luyện yêu cầu Hùng không đốt pháo nữa. Hùng nói: “Tao thích ném, mày làm gì tao!”, do đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Tức mình, Luyện rủ Sơn đi xe máy đến nhà Hùng đốt hai quả pháo ném vào rồi về nhà.

Quá bực tức, Hùng liền cùng năm thanh niên khác cầm dao, gậy chặn ở cổng nhà Luyện để đánh. Sơn chở Luyện bỏ chạy được khoảng 1 km thì bị nhóm của Hùng đuổi kịp, chặn đánh khiến Sơn bị thương ở chân trái, Luyện bị thương ở vùng bả vai, sau lưng và bị chém hai nhát vào tay trái.

Bị đánh đau, Luyện liền rút dao bấm tấn công Hùng, trong đó có một nhát trúng tim khiến anh này chết trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Luyện được Công an huyện Đak Đoa vận động ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm