Miền Bắc còn nhiều đợt rét đậm

Sáng nay, 24-12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, không khí lạnh với cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc đã gây mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 12-140C, vùng núi cao có nơi tụt sâu 4-60C, trời rét hại, nhiều nơi rét hại nặng kèm ẩm ướt.

*Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ về mực nước triều cường cuối tháng 12-2008, mực đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên mức cao từ ngày 27 đến ngày 31-12-2008; buổi sáng từ 3g đến 7g, buổi chiều từ 16g đến 20g; mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng dao động từ 1,40m đến 1,45m, tại Nhà Bè ở mức từ 1,38m đến 1,42m.

Theo HẢI - QUÝ ( SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm