Mở cả cây số đường giữa rừng để đốn gỗ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại khu rừng giáp ranh hai huyện Sông Hinh, Tây Hòa để điều tra. Quyết định này đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết như trên.

Con đường dài gần 1 km mà lâm tặc mới mở giữa rừng để đốn hạ gỗ. Ảnh: VŨ XUÂN

Mở đường, đốn hạ gỗ quý hiếm

Theo Đại tá Lương Tấn Dĩnh, từ tin báo tố giác tội phạm, Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Kết quả kiểm tra tại khu vực rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ ở tiểu khu 312 (thuộc xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh), có 94 cây gỗ các loại có đường kính 26-100 cm bị cắt hạ. Khối lượng gỗ còn tại hiện trường là hơn 35 m3, trong đó có 1 m3 lóng gỗ thuộc loại quý hiếm nhóm IIA.

Tại khu rừng sản xuất ở tiểu khu 358 thuộc xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, có 25 cây gỗ các loại có đường kính 19-68 cm bị cắt hạ. Khối lượng gỗ bị cắt hạ còn tại hiện trường 1,3 m3, trong đó có gần 0,5 m3 gỗ thuộc loại quý hiếm nhóm IIA.

“Kết quả kiểm tra đã xác định đây là vụ phá rừng nghiêm trọng với khối lượng lớn. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng vụ án, xử lý đúng pháp luật” - Đại tá Dĩnh thông tin.

Đại tá Dĩnh còn cho biết khi đi thực tế tại các khu vực rừng trên, lực lượng chức năng nhận thấy hàng loạt cây gỗ tự nhiên đã bị cưa hạ, vận chuyển ra ngoài trước khi bị phát hiện.

"Giữa rừng sâu, một con đường vừa mới mở dài khoảng 1 km, rộng gần 2 m. Trên mặt đường có nhiều dấu bánh xe, thậm chí dấu chân người còn mới. Hai bên đường, hàng loạt cây gỗ lớn có đường kính 50-60 cm đã bị cưa hạ, chỉ còn trơ phần gốc. Các loại cây bị chặt hạ nhiều nhất là giẻ, trâm, da… Nhiều cây gỗ đã bị xẻ thành tấm rồi vận chuyển ra ngoài" - Đại tá Dĩnh nói.

Nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ, xẻ thành tấm. Ảnh: VŨ XUÂN

Ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho hay kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy số gỗ trên bị đốn hạ sau khi lâm tặc dùng xe cơ giới mở một con đường dài gần 1 km vào giữa rừng.

Cụ thể, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 312 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý có hơn 270 m đường mới mở, 430 m đường bị sạt lở. Tại hiện hiện trường có 45 khúc gỗ tròn với khối lượng hơn 34 m3 và một khúc gỗ xẻ.

Còn tại khu vực rừng sản xuất thuộc tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa quản lý, có gần 700 m đường san gạt, mở mới. Tại khu vực rừng này có 25 cây gỗ bị cắt để lại phần gốc, tám lóng gỗ tròn với khối lượng gần 1,4 m3.

Ông Bé nhận định: "Việc lâm tặc đưa xe cơ giới vào rừng mở đường nhằm tổ chức khai thác gỗ với quy mô lớn".

Vì sao chậm phát hiện?

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, con đường giữa rừng này trước đây do người dân mở để vào khu rừng sản xuất. Vừa qua, lâm tặc lợi dụng con đường cũ, dùng xe cơ giới san gạt, mở thêm một đoạn vào sâu trong khu vực rừng tự nhiên.

Báo cáo với cơ quan chức năng, các hạt kiểm lâm các huyện Tây Hòa, Sông Hinh cho rằng số gỗ trên bị lâm tặc cưa hạ cách đây khoảng một tháng, hiện chưa xác định được thủ phạm. Sau khi bị phát hiện, lâm tặc đã phá bỏ các lán trại dựng lên trước đó bên các con suối để sinh hoạt trong rừng.

Kiểm lâm đang đo đường kính những cây gỗ bị hạ trong rừng. Ảnh: VŨ XUÂN

Ông Lê Văn Bé cho biết thêm: Khu vực rừng bị đốn hạ là rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ do Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa, Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý, bảo vệ.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh, nói: “Đây là khu vực rừng giáp ranh nên mỗi khi tổ chức tuần tra, bốn đơn vị liên quan phải thông báo cho nhau.

Sau khi nhận được tin báo của dân, các đơn vị đã phối hợp tuần tra, phát hiện lâm tặc mở đường để vào rừng. Nếu không phát hiện kịp thời thì quy mô có khả năng sẽ còn lớn hơn”.

Trước câu hỏi vì sao lâm tặc dùng xe cơ giới mở đường lớn giữa rừng, cưa hạ gỗ đã cả tháng mới bị phát hiện? Ông Toàn giải thích: “Do là khu vực giáp ranh, rừng rộng trong khi lực lượng bảo vệ rừng mỏng phải đi kiểm tra nhiều vùng khác nhau nên phát hiện chậm”.

“Nếu phát hiện cá nhân nào trong lực lượng tuần tra bảo vệ rừng có những việc làm tiêu cực, thông đồng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên khẳng định.

Yêu cầu xử lý nghiêm

Ngày 15-5, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ký công văn hỏa tốc giao công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp Sở NN&PTNT, các đơn vị liên quan, UBND các huyện Tây Hòa, Sông Hinh tiếp tục điều tra, sớm làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Các địa phương tăng cường giám sát, quản lý nguồn gốc lâm sản tại các cơ sở mua bán, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn; rà soát, xác định các điểm nóng chặt phá rừng, sản xuất kinh doanh lâm sản trái pháp luật, có kế hoạch xử lý triệt để.  

Khởi tố vụ án lâm tặc mở 1 km đường vào rừng đốn gỗ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm