Mở nhạc ồn ào rồi hành hung ông ngoại kế và công an

Thông tin ban đầu, khuya 28-12, Thông đi nhậu về sau đó mở nhạc ầm ĩ khiến cả xóm mất ngủ. Lúc này ngoại kế của Thông là ông Võ Văn Lượng (sinh năm 1950, cùng ngụ xã Giao Hòa, huyện Châu Đức) nhiều lần sang nhắc nhở.
Tuy nhiên, Thông vẫn không chịu tắt nhạc và mở lớn hơn. Bực tức vì bị ông Lượng nhắc nhở, Thông cầm ống nhựa sang nhà ông ngoại kế rồi đánh vào trán ông. Bị đánh bất ngờ, ông Lượng ngã gục rồi kêu cứu.
Người nhà của ông Lượng hốt hoảng chạy ra ngăn cản Thông và trình báo lực lượng chức năng. Một lát sau, công an viên Võ Phước Tín đến nhà tìm hiểu sự việc và gọi điện thoại cho công an xã xin hỗ trợ lực lượng. Trong lúc Tín đứng chờ, Thông bất ngờ cầm dao Thái Lan đâm Tín bị trọng thương.
Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến BV Nguyễn Đình Chiểu để điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm