Một buổi tối bị hai lần truy sát

Ngày 29-4, cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang điều tra, truy bắt các nghi can trong vụ án cố ý gây thương tích mang tính chất côn đồ. Nạn nhân là ông Chiêm Quốc Cường (50 tuổi, ngụ quận 10), bị chém hai tay và đùi.

Hiện trường nơi ông Chiêm Quốc Cường bị truy sát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 24-4, ông Cường lái ô tô đến gửi tại nhà số 4 Lê Quang Chiểu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Sau đó ông lấy xe máy để chạy về nhà ở quận 10 thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt đi xe máy ép sát, một người rút ra cây sắt đánh ông Cường. Do bị đánh mà không rõ nguyên nhân vì sao nên ông Cường tri hô thì bị họ rút dao chém vào tay gây thương tích.

Sau khi gây án, hai hung thủ lên xe tẩu thoát. Người em của ông Cường chạy đến đưa ông vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, khi người em đang chở ông Cường đến đường Hòa Bình (phường Hiệp Tân) thì tiếp tục bị bốn thanh niên khác bám theo tấn công. Một người trong nhóm dùng vật nhọn đâm xuyên đùi trái ông Cường làm ông té ngã xuống đường, uy hiếp làm em ông Cường sợ không dám chống trả.

Sau khi nhóm này rút đi, ông Cường mới được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thương tích khá nặng và người nhà đã đến Công an phường Hiệp Tân trình báo.

Theo ông Cường, trước nay ông không có mâu thuẫn hoặc tư thù với bất kỳ ai. 

 Nhận định ban đầu của cơ quan công an có thể đối tượng truy sát nhầm người hoặc trên đường ông Cường lái ô tô đến nhà trên đường va quẹt vào nhóm thanh niên trên dẫn đến hành vi đánh chém người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm