Một gia đình ba người tử vong vụ xe bồn va chạm với xe máy

Sáng 22-8, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết anh Nguyễn Văn Nam (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) nạn nhân trong vụ xe máy va chạm xe bồn xảy ra sáng 21-8 đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ tai nạn giao thông trên còn khiến chị Trần Thị Huyền Trân (vợ anh Nam) và con là cháu Nguyễn Trường An (năm tuổi) tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Tiền Giang đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cũng ngay trong sáng nay, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cùng Thường trực Ban An toàn giao thông, đến gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát, khó khăn.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 sáng 21-8, anh Nguyễn Văn Nam chạy xe máy chở vợ là chị Trần Thị Huyền Trân cùng con là Nguyễn Trường An trên quốc lộ 1, hướng Trung Lương về huyện Cái Bè.

Khi đến đoạn thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè, xe máy của anh Nam bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn do tài xế Dương Hoài Bảo (39 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) điều khiển chạy cùng chiều.

Vụ va chạm giao thông đã khiến chị Trân và bé Trường An tử vong tại chỗ, anh Nam bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do bị thương nặng nên anh Nam đã không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm