Một giám đốc bị tố lừa ‘chạy án’

Theo hồ sơ, Tuấn là tổng giám đốc một công ty cổ phần ở Đắk Nông có chi nhánh tại huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Năm 2015, Đỗ Văn Nhỏ (ngụ Cà Mau, chủ một sới gà) bị công an điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Sợ tù tội, Nhỏ nhờ Tuấn “chạy án” và vị tổng giám đốc đã nhận 623 triệu đồng nhưng anh này vẫn bị án tù ba năm.

Uất vì mất tiền nhưng vẫn bị ngồi tù, Nhỏ và gia đình làm đơn tố cáo Tuấn đến Công an tỉnh Cà Mau. Từ đây, cơ quan điều tra phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Tuấn.

Chúng tôi liên hệ với Huỳnh Thanh Tuấn, người này xác nhận có nhận tiền của Nhỏ và đã trả hết cho gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm