Một học sinh lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 17-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lâm Quang Trung (ngụ phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 7-2012, Trung bỏ bê học hành rồi cùng bạn bè tụ tập đến các quán internet ở thị xã Quảng Trị để chơi game. Sau đó, Trung tìm hiểu được nhiều cách thức lừa tiền trên mạng từ các đối tượng xấu.

Khi đã sành sõi, Trung tạo ra nhiều tài khoản tại Công ty CP thương mại điện tử Ngân Lượng và Bảo Kim rồi gửi đường link đến các tài khoản cá nhân của nhiều người. Khi chủ nhân click chuột vào thì mọi dữ liệu thông tin sẽ bị Trung biết hết.

Ngoài ra, Trung còn lấy các tài khoản trên mạng xã hội của người khác để chat vay, mượn tiền thông qua nhiều hình thức như chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng và thẻ cào điện thoại.

Từ tháng 8-2012 đến cuối năm 2013, Trung đã chiếm đoạt 214,7 triệu đồng của các bị hại.

Sau khi biết mình bị lừa, nhiều người từ khắp nơi đã tố cáo với cơ quan công an về hành vi lừa đảo trên.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam.

Theo T.Phúc/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm