Một phụ nữ đón xe đi khám bệnh bị xe tải đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Thùy Vân (45 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) đang đứng ở giữa đường ngay đầu dải phân cách để chờ qua đường đón xe đi bệnh viện khám bệnh tim thì bất ngờ bị chiếc xe tải biển số 79C-064.55 (chưa rõ họ tên người điều khiển) lưu thông theo hướng Dầu Giây - Biên Hòa đâm vào.
Chiếc xe hất chị Vân ra xa khiến chị bị bất tỉnh. Mặc dù đã được người dân và gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng chị đã tử vong ngay sau đó.
Sau khi đâm chị Vân, chiếc xe tiếp tục đâm vào dải phân cách cứng làm hư hỏng khoảng 10 m giải phân cách sau đó lật nghiêng bên đường, hàng ngàn khúc gỗ tràm đổ tràn ra chiếm hết mặt đường.

Một phụ nữ đón xe đi khám bệnh bị xe tải đâm tử vong ảnh 1
Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng

Tại hiện trường chiếc xe tải biển số 79C-064.55 bị hư hỏng nặng, hai trục bánh xe trước bị rớt văng ra xa, thùng nhớt và thùng dầu bị bể nên hàng trăm lít nhớt và dầu chảy lênh láng ra đường kéo dài, hàng ngàn khúc gỗ tràm văng tung toé, chiếm hết mặt đường.
Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom và lực lượng CSGT Trạm Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.
Tuy nhiên, do chiếc xe lật và toàn bộ gỗ đổ ra chiếm hết mặt đường nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, đến khoảng 6 giờ 30, giờ cao điểm, lượng người và phương tiện tham gia qua đây đông nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.
Để hạn chế kẹt xe, lực lượng CSGT tổ chức canh hai đầu và hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông hướng Dầu Giây về Biên Hòa đi qua đường ngược chiều. Sau khi kéo chiếc xe khỏi hiện trường, cơ quan chức năng đã thuê khoảng 5 khối cát đế để đổ vào tránh trơn trợt.
Theo người nhà chị Vân cho biết, chị bị bệnh tim hàng chục năm nay, cứ đều đặn hằng tháng chị phải đi Sài Gòn khám bệnh tim và tiếp tục điều trị. Như mọi lần chị đều đi bộ ra đường và tự đón xe đi khám bệnh nhưng hôm nay khi chưa ra đến điểm đón xe thì bị nạn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an huyện Trảng Bom điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm