Một Trung tá công an bị chém đứt gân tay

Chiều 29-5, đại diện Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt được năm người trong nhóm thanh niên liên quan đến việc Trung tá N.T.P., Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Kon Plông, bị chém.

Trung tá P. đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 211. Ảnh  NN

Hai ngày trước, Trung tá P. cùng đồng đội đi tuần tra qua khu vực đường Võ Thị Sáu (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) thì gặp một nhóm thanh niên trêu ghẹo thiếu nữ. Anh và đồng đội vào can ngăn thì bị nhóm này tấn công, chém đứt gân tay.

“Hiện trung tá P. đã được phẫu thuật để nối các gân” - đại diện công an huyện Kon Plông cho biết thêm. Theo vị này, trước mắt sẽ khởi tố nhóm người về tội cố ý gây thương tích.

Được biết, bốn trong năm thanh niên liên quan đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Riêng Phan Đăng Lai (17 tuổi) bị tạm giữ vì nghi đã trực tiếp chém trung tá P.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm