Một trưởng ga tàu bị ôtô đụng chết

Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Tịnh (55 tuổi), quê ở xã Phù Lưu, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Hiện ông Tịnh đang là trưởng ga Yên Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh. 

Tài xế ôtô là Mai Phúc Quang (sinh năm 1987, quê ở Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển đi ngược chiều lấn đường đâm thẳng vào xe máy, đội cả người và xe chạy dài khoảng 50m khiến nạn nhân bị văng ra, đập đầu xuống đường trước lúc ôtô lao xuống mắc kẹt dưới mương nước.

Một trưởng ga tàu bị ôtô đụng chết ảnh 1

Chiếc xe ôtô bị nát phần đầu nằm dưới mương thoát nước

Khi tai nạn xảy ra, trên ôtô chở ba người chỉ bị chấn thương nhẹ và đã được một số người dân đưa đến bệnh viện gần đó chữa trị. Riêng lái xe sau khi xảy ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông để tránh ùn tắc. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Theo VIỆT DŨNG (báo Thanh Tra)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm