Mùa dịch, 14 người đàn ông tụ tập lập sòng bài cào Ấn Độ

Công an quận Bình Tân, TP.HCM triệt phá thành công sòng bài do Lê Toàn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Mai Đức Nguyên (39 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.

Trước đó, công an quận Bình Tân phát hiện sòng bài nói trên ở một kho hàng ở trên đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) nên tập trung làm rõ.

Toàn và Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh CA

15 giờ 30 ngày 23-6, trinh sát Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Trị Đông A ập đến, bao vây kho hàng.

Bên trong, 14 người đang sát phạt bằng hình thức chơi bài cào Ấn Độ 6 lá tá hỏa tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên, các hướng đã bị công an bao vây.

Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Ảnh CA

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 100 triệu đồng, nhiều bộ bài và các tang vật phục vụ cho việc đánh bạc. Công an đã lập biên bản tạm giữ 14 đối tượng và đưa về trụ sở để làm rõ.

Toàn và Nguyên và 12 người khác bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm người về hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm