Đắk Lắk:

Nam thanh niên bị chém hội đồng gục trên vũng máu

Ngày 12-7, ông Trương Công Huyến, Trưởng Công an xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết tại địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến bằng dao khiến một nam thanh niên trọng thương. Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt tạm giam bốn người liên quan để điều tra.

Hiện trường nơi nạn nhân bị chém.

Vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 9-7, khiến Trần Văn Đạt (23 tuổi, trú xã Ea Kao) bị chém nhiều nhát dao, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin điều tra ban đầu, vào thời gian trên, Trần Văn Đại (27 tuổi) và em trai là Trần Văn Đạt (23 tuổi) đi làm về thì gặp Nguyễn Tài Minh (18 tuổi, trú cùng thôn) tại khu vực chợ xã Ea Kao thì xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 30 phút sau, Minh gọi thêm Nguyễn Bá Hùng (19 tuổi), Phạm Tiến Dũng (21 tuổi) và Nguyễn Tài Phú (19 tuổi) đi xe máy mang theo hung khí tìm đến nhà Đạt gọi ra ngoài giải quyết mâu thuẫn. Khi Đạt vừa ra ngoài thì bị nhóm Minh xông vào chém tới tấp, gục ngay tại chỗ.

Nạn nhân Đạt cấp cứu tại bệnh viện.

BS Đào Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), cho biết Đạt nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm hai nhát thấu ngực, bị chém trọng thương lưng trái và vết đâm thấu phổi. Các bác sĩ đã tiến hành mổ khẩn cấp và nạn nhân đã qua nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm