Nạn nhân thứ 8 ngạt khí tại quán karaoke tử vong

Một trong số các nạn nhân hôn mê đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy - Ảnh: Giang Long
Một trong số các nạn nhân hôn mê đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy - Ảnh: Giang Long

Đó là Phạm Việt Chương (21 tuổi, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), tử vong trưa 10-9, khi đang được chuyển về nhà.

Theo bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân Chương nhập viện trong tình trạng suy đa phủ tạng, sau hơn một ngày điều trị tích cực nhưng cơ thể không đáp ứng và có hiện tượng trụy mạch.

Tiên lượng trước trường hợp xấu, người nhà đã viết đơn xin đưa Chương về.

Hiện còn bốn nạn nhân còn lại đang được cấp cứu, một tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và ba tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy.

Trong số 4 người thì anh Cao Văn Nam (26 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy đã hồi tỉnh trưa 10-9 và có thể nhận biết được người nhà, nói được một số câu, phản xạ tốt, hy vọng khả năng hồi phục cao.

Theo ĐỨC HIẾU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm