Nạn nhân vụ ‘Đánh để truy xét trộm điện thoại’ xuất viện

Theo lời anh Lê Kim Đành, chồng chị Thu thì sức khỏe vợ anh tạm ổn định, vết bầm trên người có giảm, đi lại được và bớt nhức. Bệnh viện hẹn tái khám vào ngày 2-11. Anh Đành cũng cho biết sẽ có đơn từ gửi các cơ quan chức năng yêu cầu người gây thương tích cho chị Thu phải đền bù thỏa đáng.

Nạn nhân Nguyễn Thị Thu tại BV Đa khoa Xuyên Á. Ảnh: TÙNG SƠN

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 20-10, Trung tá Lý Công Văn, công an đồn KCN Trảng Bàng - Tây Ninh, mời chị Thu về đồn để làm rõ việc mất chiếc điện thoại trị giá khoảng 11 triệu đồng của một đồng nghiệp làm việc cạnh chị Thu. Chị Thu không thừa nhận mình lấy và bị ông Văn đánh bằng tay chân, dùi cui. Chị Thu nhập viện trong tình trạng đau đầu, sưng bầm mặt ngoài đùi phải 15 x 15 cm, đùi trái sưng bầm 1 5x 25 cm, cẳng chân trái sưng bầm 7 x 10 cm…

Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận là có sự việc ông Văn đánh chị Thu. Hiện ông Văn đang bị tạm đình chỉ công tác một tháng chờ xử lý. Qua xác minh ban đầu của Công an huyện Trảng Bàng thì chị Thu không lấy điện thoại của đồng nghiệp… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm