Ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến, thu 4 súng tự chế

Đó là: Huỳnh Hữu Thọ ( SN 1988), Trần Văn Chiến (SN 1985), Võ Trung Hiếu (SN 1997) và Cao Phi Long (SN 1986) cùng ngụ ở TP Mỹ Tho.

Theo thông tin ban đầu, tối 4-4, các trinh sát phát hiện hai nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn nợ tiền đánh bạc thông qua hình thức chơi trò chơi bắn cá.

Võ Hồng Phong đến điểm kinh doanh Huỳnh Hải Thọ ở xã Trung An chơi thua 3,5 triệu đồng. Say máu, Phong nhờ bạn là Chiến tiếp tục chơi để gỡ lại số tiền thua.

Kết quả, Chiến thua thêm 4 triệu đồng nhưng không có tiền trả, Phong đề nghị Thọ cho trả dần nhưng Thọ không đồng ý nên hai nhóm thách thức đánh nhau trừ nợ.

Khoảng 18 giờ ngày 5-4, hai nhóm hẹn gặp ở quán cà phê Bảo trên đường 870 B hỗn chiến nhưng chưa kịp ra tay thì bất ngờ các trinh sát xuất hiện khống chế. Bốn khẩu súng tự chế bắn bằng đạn bi, 96 viên bi bằng sắt, 5 cây mã tấu và nhiều hung khí khác bằng tuýp sắt… bị thu giữ.

Theo  M.Sơn (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm