“Ngáo đá”, đâm trọng thương người tình

Ngày 16-5, chị LTB (23 tuổi, tạm trú xã Hòa Hiệp) là người yêu của Ngọc tới nhà Ngọc chơi và ngủ qua đêm. Tối đó, Ngọc sử dụng ma túy đá trước khi đi ngủ. Đến khoảng 5 giờ sáng 17-5, Ngọc tỉnh dậy bắt đầu tra khảo chị B. về việc chị có người yêu khác, không còn yêu Ngọc nữa. Chị B. van xin Ngọc và thề rằng chỉ yêu Ngọc, không yêu ai khác. Tuy nhiên, do ảo giác từ việc dùng hàng đá, Ngọc chạy ra khóa trái cửa tiếp tục tra khảo, đánh đập chị B. Ngọc dùng cây mã tấu tự chế, một con dao liên tiếp đâm chém nhiều nhát vào người chị B. Lúc này hàng xóm nghe tiếng chị B. kêu la nên chạy tới nhưng Ngọc không mở cửa mà liên tục khống chế nạn nhân. Đến 10 giờ cùng ngày, Công an xã Hòa Hiệp cử lực lượng tới vận động, thuyết phục Ngọc mới chịu mở cửa để mọi người đưa chị B. đi cấp cứu. Ngay sau đó Ngọc bị bắt giữ.

Hiện nạn nhân B. đang điều trị tại BV Bà Rịa với tình trạng đa chấn thương, có vết thương thấu phổi, bụng, ruột non. Ngoài những vết thương trên, trên cơ thể chị B. còn nhiều thương tích khác trước đó.

Hiện PC45 đang tiếp tục điều tra vụ án.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm