Ngày làm công nhân, đêm đi cướp giật điện thoại

Chiều 28-6, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ Nguyễn Xuân Thiên Ân (25 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Ân tại cơ quan điều tra- Ảnh: H.H

Thông tin ban đầu, tối hôm trước, Ân chạy xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu để tìm người cướp giật tài sản. Khi đến giao lộ Kinh Dương Vương – Hồ Quý Ly (phường Hòa Minh), Ân phát hiện người phụ nữ 29 tuổi (ngụ quận Cẩm Lệ) đang cầm điện thoại trị giá 4,6 triệu đồng trên tay. Chị này được chồng chở đi bằng xe máy.

Lúc này, Ân quay đầu xe bám theo. Đến gần ngã tư Nguyễn Xí – Hồ Quý Ly, khi người phụ nữ chuẩn bị bỏ điện thoại váo túi quần thì Ân liền áp sát, giật điện thoại rồi nhanh chóng rồ ga phóng nhanh về hướng khu công nghiệp Hòa Khánh.

Người phụ nữ cùng chồng đuổi theo, tri hô. Đến ngã tư đường Phùng Hưng – Hà Hồi, Ân bị ngã xe máy và đánh rơi điện thoại xuống đường. Cùng lúc này, người dân lao đến bắt gọn tên cướp giật, giao công an.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai, cha mất sớm, Ân sống với mẹ và đi làm công nhân. Thời gian gần đây, do tiêu xài phung phí nên thiếu tiền và nảy sinh ý định đi cướp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm